Suýt chết vì… bãi nước bọt

Trước khi đi chỗ khác, Hiệp quay sang nhóm Thiện phun một bãi nước bọt “đáp lễ” rồi nhanh chân chạy trốn khi bị đuổi đánh. Ấm ức vì bị chọc, Hiệp rủ Phạm Hoàng Bảo và sáu người khác mang hung khí ra bờ hồ chém nhóm Thiện. Tại đây, hai nhóm lao vào hỗn chiến làm Bảo bị thương tật 81%, những người khác trong hai nhóm cũng bị sứt mẻ… VKS tỉnh đã truy tố 10 người trong hai nhóm về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Vụ án là do cái bãi nước bọt không đúng lúc, đúng chỗ mà ra!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm