Nghèo vì liên tiếp ly hôn!

Khi chia tay, tòa chia đôi tài sản, giao quyền nuôi con cho chị H. Sau khi có quyết định ly hôn, hai người hai ngả.

Trong thời gian này, anh M. hay đến thăm con, thủ thỉ thù thì “mình yêu nhau nhé” và chị H. “bàng hoàng” nhận ra việc chia tay với anh M. là sai lầm, hai người tái hợp! Năm 2010, hai người dắt nhau đến xã đăng ký kết hôn lại, đưa con về mái nhà xưa. Tuy nhiên, khi tái kết hôn được một năm, chị phải đưa con đi nơi khác cất nhà sống riêng vì lý do ly hôn lần một tái diễn. Đầu năm 2017, hai người lại dắt nhau ra tòa ly hôn. Chuyện hợp tan, tan hợp cũng là điều bình thường nhưng chị H. đang ấm ức vì anh M. đòi “cưa đôi” tài sản mà chị đã tạo lập. Theo quy định, muốn không bị chia tài sản, chị H. phải chứng minh nó là của riêng nhưng hổng dễ và nguy cơ chị bị nghèo vì… ly hôn hiển hiện!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm