Giật điện thoại rồi gửi ảnh cho nạn nhân!

Tín nhanh chóng tắt máy để công an và nạn nhân không tìm được dấu vết. Hai hôm sau, đi dự tiệc tại một nhà hàng cùng bạn bè, Tín lấy chiếc iPhone vừa giật ra chụp ảnh nhưng không biết là điện thoại có cài chức năng đồng bộ dữ liệu.

Vì vậy, hình ảnh mà Tín chụp được tự động gửi về tài khoản của nạn nhân. Từ hình ảnh này, công an lần ra nhà hàng nơi Tín dự tiệc, bắt được thủ phạm. Hiện công an đang điều tra Tín về tội cướp giật tài sản. Rõ là lạy ông con ở bụi này!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm