Yêu cầu giảm xả lũ để Hội An phục vụ APEC

Tại Hội An, nơi đang chuẩn bị cho sự kiện phu quân, phu nhân APEC vào ngày 11-11 tới, ông Thu yêu TP Hội An cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, đặc biệt là chuẩn bị công tác khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ để kịp đón sự kiện phu quân, phu nhân APEC.

Ông Thu yêu cầu: “Nếu mực nước dưới báo động 1 thì cho xả lũ nhẹ, không quá 600 m3/giây để điều tiết lưu lượng nước về hạ lưu. Tránh tình trạng xả dồn dập sát ngày diễn ra chương trình phu quân, phu nhân APEC”.

Trong khi đó, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các thủy điện điều tiết giảm lũ.

Hội An ngập nặng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, mực nước ở các sông lớn như sông Vu Gia đã ở mức 9,47 m, trên báo động (BĐ) 3. Sông Thu Bồn vượt mức BĐ2 và dự kiến còn tiếp tục lên.

Theo tính toán, trong điều kiện hồ Sông Bung 4 duy trì lưu lượng về hạ lưu là 209 m3/giây; Đăk Mi 4 997 m3/giây thì mực nước sông Vu Gia có thể lên mức 9,8 m, trên BĐ3 0,8 m; tại Câu Lâu lên mức 4,2 m, trên BĐ3 0,2 m; tại Hội An 2,4 m, trên BĐ3 0,4 m.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện điều tiết giảm lũ. Các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh cũng được cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất.

Trước đó vào hôm qua, một cơn lốc đã quét qua xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm 41 nhà bị tốc mái, chín nhà bị sập hoàn toàn. Trận lốc đã làm bốn người bị thương rất nặng phải cấp cứu tại BV đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm