VỤ HAI TĂNG SINH BỊ NHÚNG TAY VÀO NƯỚC SÔI

Yêu cầu chùa xử lý nghiêm theo giáo luật

Theo đó, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đề nghị chùa Tăng Du làm rõ thương tích của hai tăng sư là bao nhiêu, ảnh hưởng sức khỏe như thế nào. Việc xử lý phải nghiêm khắc theo giáo luật chứ không được làm qua loa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, do bị nghi ngờ lấy trộm 1,1 triệu đồng tại chùa Tăng Du (xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nên hai tăng sinh Thạch Lộc (SN 1997) và Thạch Mai (SN 1999) bị một số sư huynh trong chùa ép nhúng tay vào nước sôi để chứng minh sự trong sạch. Tuy nhiên, sư trụ trì chùa Tăng Hoành Na cho biết theo lời kể của các sư thì Thạch Mai tự nguyện nhúng tay vào nước sôi, còn Thạch Lộc thì chưa rõ vì sao bị thương tích.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm