Y án vụ làm thất thoát hơn 111 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh 3

Y án bị cáo Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Minh Thuần mỗi người bảy năm tù và Phạm Thị Được năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Hữu Long (nguyên phó giám đốc Agribank - Chi nhánh 3) 10 năm sáu tháng tù, Đào Phương Thế (nguyên trưởng phòng Kế hoạch) 12 năm tù cùng về hai tội vi phạm quy định về cho vay… và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đới Sỹ Thúy (nguyên giám đốc Agribank - Chi nhánh 3) bị phạt ba năm án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước phiên xử phúc thẩm, Long rút kháng cáo, hai bị cáo còn lại không kháng cáo.

Ngoài ra, bị cáo Trần Hữu Thiện bị phạt tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không kháng cáo. Bị cáo này cùng ba bị cáo phạm tội lừa đảo đã đứng tên lập công ty ma, giúp sức cho Trần Quốc Dân (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần BĐS Đại Phương Uyên, hiện đang bị truy nã) lừa đảo tiền ngân hàng.

Theo hồ sơ, năm 2009-2010, Dân đã nhờ người đứng tên lập công ty ma rồi sử dụng pháp nhân các công ty này cùng nhiều giấy chứng nhận nhà, đất giả đưa vào ngân hàng thế chấp vay tiền. Do Dân có quen biết với Long nên các hồ sơ vay tiền bằng giấy tờ giả, tài sản ảo của Dân dễ dàng được nhân viên tín dụng và lãnh đạo Agribank Chi nhánh 3 xét duyệt. Tổng cộng Dân đã vay hơn 191 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Xử lý tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ thu được khoảng 80 tỉ đồng từ một số tài sản thật, còn 111 tỉ đồng đã bị thất thoát.

 HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm