Y án tử hình nghịch tử giết mẹ, thả xác xuống giếng

Tòa cũng y án 24 tháng tù treo đối với Lê Thị Tuyết (vợ Dương) về tội che giấu tội phạm.

Tối 22-6-2013, sau khi uống rượu về, Dương vào phòng mẹ ruột là bà Lê Thị Cử xin tiền. Bà Cử không cho, la mắng vì Dương không lo làm ăn lại ham mê cờ bạc. Bực tức, Dương xuống bếp lấy con dao dài 29 cm chém liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Bà Cử kêu cứu. Tuyết chạy vào can ngăn nhưng đến trước cửa phòng thì bị Dương kề dao vào cổ đe dọa nên chỉ dám đứng ngoài nhìn vào. Thấy mẹ vùng dậy bỏ chạy, Dương dùng sống dao đánh mạnh vào ống chân khiến nạn nhân khuỵu xuống, nằm im trên đệm.

Chưa dừng lại ở đó, Dương còn đi lấy một khúc gỗ tròn dài 95 cm, đường kính 4,5 cm đi vào phòng tiếp tục đánh bà Cử liên tiếp cho đến khi nạn nhân nằm bất động và tử vong. Gã nghịch tử này dùng bao tải, bao nylon, chăn, áo mưa quấn xác và dùng dây buộc lại, đẩy xác bà Cử xuống giếng nước trước sân nhà để phi tang. Dương lau sạch vết máu trên nền nhà, phòng ngủ, phòng khách, bảo Tuyết đi giặt tấm vải bọc đệm dính máu, dặn Tuyết không được nói cho ai biết. Trong mấy ngày sau, Dương rao bán căn nhà của mẹ với giá 250 triệu đồng nhưng chưa bán được thì vụ việc đã bị phát hiện.

LÊ DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm