Y án tử hình kẻ giết, đốt xác người tình

Mặc dù đã có vợ con nhưng Tám vẫn quan hệ tình cảm với chị H. Năm trước, chị H. rủ Tám về quê chơi nhưng Tám không đồng ý với lý do phải ở nhà chăm sóc cho vợ con. Tức giận, chị H. nói nếu Tám không đi thì sẽ công khai mối quan hệ này cho vợ Tám biết nên Tám nảy sinh ý định giết chết chị H.

Trưa 26-1, khi chở chị H. đến nơi vắng, Tám đã bóp cổ chị H. rồi tưới xăng đốt xác phi tang. Sau đó, Tám lấy toàn bộ tài sản của chị đem bán lấy tiền tiêu xài…

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất tàn bạo, dã man, cần phải loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội mới đủ sức răn đe và giáo dục.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm