Y án tử hình kẻ đòi nợ tạt acid giết hai vợ chồng

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm là thỏa đáng, dù bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ nào cũng không thể xem xét giảm án. Tòa nhấn mạnh việc gây án bằng  acid đang có xu hướng gia tăng nên cần xử nghiêm.

Vụ án này từng gây chấn động dư luận vì hai nạn nhân bị tạt acid chết rất thương tâm. Theo hồ sơ, Cư chuyên ghi lô đề, còn vợ chồng ông Trần Thanh Liêm thường xuyên gửi tin nhắn đánh đề với Cư. Trong một lần đánh lô đề lên đến hơn 700 triệu đồng/ngày, vợ chồng ông Liêm bị thua và nợ số tiền trên. Vì số tiền quá lớn, vợ chồng ông Liêm không thể trả ngay một lúc nên đã trả góp cho Cư mỗi ngày 500.000 đồng.

Tuy nhiên, do cũng đang thiếu nợ người khác cả tỉ đồng nên Cư thường xuyên thúc giục vợ chồng ông Liêm trả tiền. Đến ngày 22-1, do hai bên không thống nhất được chuyện trả nợ, Cư đã tạt nửa lít acid vào vợ chồng ông Liêm. Ông Liêm chết trước khi được đưa đi cấp cứu, còn vợ ông cũng chết tại bệnh viện sau 14 ngày điều trị.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm