Y án tử hình hai kẻ giết người, vứt xác xuống sông

Năm 2009, Châu Kim Huynh vay 500 triệu đồng của chị dâu mình là Trần Thị Nga để đem cho người khác vay lại với lãi suất cao. Trong số những người vay nợ của Huynh có Trung và Thành (nợ Huynh tới 850 triệu đồng). Do bị chị Nga đòi nợ nhiều lần mà không có tiền trả, Huynh đã bàn bạc với Thành và Trung lên kế hoạch giết chết chị Nga để xù nợ, đồng thời Huynh cũng hứa sẽ xóa nợ cho Trung và Thành.

Ngày 7-5-2010, cả ba thuê xe ô tô, chuẩn bị sẵn hung khí giấu trên xe rồi rủ chị Nga sang Campuchia mua ô tô. Khi xe đi đến đoạn đường vắng thuộc huyện Củ Chi, Huynh và Trung đã ra tay giết chết chị Nga ngay trên xe (Thành lái xe).

Sau đó, cả ba cướp hết tài sản, nữ trang của chị Nga rồi chạy xe đến sông Xáng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vứt xác nạn nhân xuống để phi tang.

Theo C.MAI (TTO )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm