Y án kẻ làm công cướp tài sản của chủ nhà

Ngày 4/4, TAND TP HCM xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với Thái Hoàng Em (24 tuổi) và 8 năm tù với Huỳnh Thông Lập cùng về tội Cướp tài sản.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là rất táo tợn, mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng không thể giảm.


Hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: H.D 

Bản án sơ thẩm xác định, Em đến làm thuê cho gia đình chị Ly (ngụ quận 3) từ năm 2007 và biết gia đình chủ có nhiều tài sản. Khoảng đầu năm 2013, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của bà chủ. Sau đó Em rủ Lập cùng tham gia rồi lên kế hoạch mua roi điện, dao, bao tay, băng keo.

Ngày 14/2/2013, Em chở Lập lên Sài Gòn chờ đến rạng sáng hôm sau thực hiện ý đồ. Em chỉ cách cho Lập tắt bóng đèn đường, sau đó leo cột điện đột nhập vào nhà chị Ly từ sân thượng. Chúng trốn trong phòng ở lầu 3 chờ cơ hội ra tay. Đến 21h cùng ngày, chúng thấy con gái chị Ly lên lầu 3 phơi quần áo nên dã dùng dao khống chế, bịt miệng và trói tay chân giam trong phòng.

Em và Lập tiếp tục xuống lầu 1 đe dọa và trói con trai bà Ly. Chúng khống chế buộc con gái chủ nhà mở két lấy hết tiền, vàng và vơ luôn 2 chiếc máy ảnh, 3 điện thoại bỏ vào túi nylon.

Lúc này, chị Ly về gọi điện cho con gái xuống mở cửa. Chúng tiếp tục đe dọa sẽ giết nếu kêu la, rồi tiếp tục khống chế cô con gái bà chủ xuống mở cửa. Chị Ly vừa vào nhà cũng bị chúng hăm dọa và trói lại, nhốt trong phòng rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Em mang tài sản cướp được về nhà chị gái ở Cần Thơ và nhờ người này đi bán. Tổng số tiền chúng cướp được của chị Liên là hơn 90 triệu đồng.

Cuối năm 2013, TAND quận 3 đã xử sơ thẩm tuyên phạt Em 10 năm tù, Lập 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, chị gái Em phải nhận 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Em và Lập sau đó xin giảm án.

Theo Hải Duyên (VNE)

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm