Xúc tiến đề án thành lập Hiệp hội Thẩm phán Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hiền nhấn mạnh một số nội dung cần làm trong giai đoạn tới. Đó là Vụ Pháp chế và quản lý khoa học nghiên cứu có kế hoạch nội dung, mục đích, yêu cầu và tổ chức triển khai thực hiện quy định hội-hiệp hội nghề nghiệp… Vụ Hợp tác quốc tế cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, khảo sát trong và ngoài nước, các tổ chức nghề nghiệp trong khu vực… để xây dựng các buổi tọa đàm, hội thảo, tuyên truyền qua các kênh thông tin truyền thông trong tòa án và ngoài tòa án.

Nhiều ý kiến đóng góp xác đáng đã được đưa ra tại buổi làm việc. Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền tin tưởng đề án thành lập Hiệp hội Thẩm phán Việt Nam sẽ phát triển thuận lợi trong hai giai đoạn, giai đoạn 1 năm 2019-2020; giai đoạn 2 năm 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm