Xuất hiện vùng áp thấp trên vùng biển phía bắc Hoàng Sa

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 6-7 trên khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa).

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía tây tây bắc.

Đến 13 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 112,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Diễn biến của vùng áp thấp này sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong khoảng ngày 3, 4-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm