Xuất hiện vệt nước lạ màu hồng trên vùng biển Quảng Bình

Theo người dân, vệt nước xuất hiện từ 6 giờ sáng 10-4. Đến chiều cùng ngày, phạm vi mở rộng hơn và kết với nhau thành từng mảng lớn, dạt vào bờ, đặc biệt tại khu vực cảng Hòn La.

Sau khi phát hiện vệt nước màu hồng bất thường, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.

Xuất hiện vệt nước lạ màu hồng trên vùng biển Quảng Bình ảnh 1
Vệt nước hồng ở khu vực cảng Hòn La (Quảng Đông, Quảng Trạch). Ảnh: Văn Hậu

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (Quảng Trạch), cho biết sau khi nhận được tin từ người dân, xã đã kiểm tra và báo cáo cho các cơ quan chức năng huyện và tỉnh. Sau đó, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình), công an tỉnh đã về lấy mẫu nước kiểm tra.

Xuất hiện vệt nước lạ màu hồng trên vùng biển Quảng Bình ảnh 2
Vệt nước đỏ này ngày một dày và kết thành từng mảng lớn. Ảnh: N.Văn

“Hiện tượng nước màu vàng năm nào cũng có và nguyên nhân từng được xác nhận là trứng ruốc. Tuy nhiên, lần này đậm hơn vì vậy chúng tôi đã báo cho cấp trên, còn kết quả như thế nào phải chờ…” - ông Hiền thông tin.

Cũng theo chủ tịch UBND xã Quảng Đông, cơ quan chức năng đã cho kiểm tra trên các vùng biển của địa bàn nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu nào của việc hải sản chết hay có dấu hiệu bất thường khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm