Xuất bản chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dân trí

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Hiện nay với việc xuất bản bốn bản sách/người/năm là quá thấp để phục vụ nhu cầu đọc và phát triển dân trí”.

Theo ông Thưởng, nạn in lậu sách chưa được ngăn chặn triệt để đã trở thành vấn nạn trong xuất bản. “Những NXB sống nhờ sách liên kết là quá yếu. Liên kết như thế khác nào bán giấy phép xuất bản. 90% sai phạm là từ sách liên kết mà ra” - ông Thưởng nói. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ TT&TT, Hội Xuất bản soạn thảo văn bản trình Ban Bí thư về đổi mới công tác quản lý xuất bản trong thời gian tới theo hướng giải thể những NXB kém hiệu quả, xem xét lại mô hình của các NXB hiện nay để thống nhất mô hình xuất bản...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm