Xử phạt hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 11-6, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thống kê số liệu về tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) sau gần một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: MH

Theo đó, trong vòng 26 ngày, từ 15-5 đến 11-6, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 358.000 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 24.000 trường hợp, tạm giữ hơn 55.000 phương tiện các loại.

Cũng theo C08, tổng số tiền xử phạt trong gần một tháng thực hiện kế hoạch là hơn 287 tỉ đồng.

Các con số thống kê cũng cho thấy những hành vi vi phạm chiếm phần lớn gồm: vi phạm về tốc độ (gần 30.000 trường hợp), vi phạm quy định về mũ bảo hiểm (hơn 64.000 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (gần 11.000 trường hợp)…

Đặc biệt, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 18.022 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 234 lái xe dương tính với ma túy.

Ở một diễn biến khác, mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương C08 cùng CSGT toàn quốc trong việc triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, nhất là phòng chống vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh từ khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực, lực lượng CSGT đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng góp phần giữ gìn TTATGT, trật tự xã hội trên tuyến giao thông.

Cùng với đó, ý thức của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, giao thông đảm bảo an toàn và thông suốt, phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm