Xử nghiêm hành vi gây mất an toàn giao thông cho trẻ em

Học sinh Trường tiểu học Trương Định thích thú với các hoạt động tìm hiểu, kết thân với “người bảo vệ dễ thương” là mũ bảo hiểm - Ảnh: Hải Thi
Học sinh Trường tiểu học Trương Định thích thú với các hoạt động tìm hiểu, kết thân với “người bảo vệ dễ thương” là mũ bảo hiểm - Ảnh: Hải Thi

Theo kế hoạch vừa được ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa ký ban hành,tuần lễ “trẻ em và an toàn giao thông” nhằmđẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trẻ em.

Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em.

Yêu cầu Bộ GD-ĐTchỉ đạo sở GD-ĐT các địa phương tăng cường tuyên truyền, giảng dạy pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là các quy tắc đi bộ, đi xe đạp an toàn.

Theo Xuân Long (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm