Xử nặng kẻ xâm hại trẻ em

Theo tòa, mức án sơ thẩm tuyên phạt là chưa nghiêm, cần tăng án, đặc biệt khi tình trạng xâm hại trẻ em đang có chiều hướng gia tăng.

Theo hồ sơ, tháng 3, Thương và em H. (sinh năm 2000) cùng đi làm công ở Bình Dương. Được một thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm.

Trong một lần đi chơi, Thương và em H. đã quan hệ với nhau. Đến ngày 1-4, Thương dẫn em H. về nhà cậu ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giới thiệu. Tối đó, cả hai lại tiếp tục quan hệ. Hôm sau, gia đình em H. đến tìm đưa con gái về và tố cáo đến công an.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre phạt bị cáo chín năm tù nhưng bị viện trưởng VKS cùng cấp kháng nghị tăng án vì bị cáo phạm tội nhiều lần.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm