Xử lại vụ phân lô bán nền lừa 241 người ở Vũng Tàu

Trước đó, tòa này từng xử chung thân bị cáo về hai tội trên nhưng sau bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hủy án.

Vụ án này có tới 241 người bị hại. Tòa dự kiến xử trong bốn ngày và tuyên án sau ngày 2-9.

Theo hồ sơ, Công ty Hương Doan do Doan làm chủ tịch và Nguyễn Văn Hạ làm giám đốc, chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng. Công ty mua hơn 5.200 m2 của ông Mai Văn Hiệu ở Vũng Tàu (với giá 800 lượng vàng SJC, thanh toán xong được hơn một nửa). UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch cho phép Công ty Hương Doan được chia diện tích trên làm 15 lô biệt thự. Công ty chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng, chưa thanh toán xong tiền mua đất nhưng Doan và Hạ đã tự ý sửa chữa quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ “không cho phép phân lô bán nền” thành “cho phép phân lô bán nền”. Từ đây, cả hai đã chia mảnh đất thành 51 lô nhỏ bán cho 71 người, chiếm đoạt gần 31 tỉ đồng. Trong số này có 31 lô bán trùng cho nhiều người (bán lần đầu, lần hai, lần ba), thu lợi hơn 23 tỉ đồng. Ngoài ra, Doan, Hạ còn mua một số diện tích đất nông nghiệp, chỉ mới đặt cọc một phần, chưa làm xong các thủ tục mà đã tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô bán nền... Sau đó, Hạ bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm