Xét xử tám đối tượng tham gia vụ phá rối an ninh tại Mường Nhé

Tuy không giữ vai trò chủ mưu song tám đối tượng trên đã tham gia vào vụ việc với vai trò đồng phạm tích cực nên đã bị cơ quan điều tra khởi tố.

Theo VKSND tỉnh Điện Biên, qua điều tra cho thấy đây là tổ chức do Vàng A Ía câu kết với Thào A Lù cầm đầu, tuyên truyền người dân tộc Mông là sẽ có vua Mông trong tháng 5-2011. Nhiều người dân bán hết tài sản đi tập trung cầu nguyện, mục đích gây sức ép với chính quyền, đòi cấp đất riêng để thành lập Vương quốc Mông.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra rất ăn năn hối cải, thừa nhận việc làm sai trái của mình. HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Giàng A Sì và Vàng A Giàng mỗi bị cáo 30 tháng tù giam; sáu bị cáo khác mỗi bị cáo 24 tháng tù giam.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm