Xét xử phúc thẩm vợ chồng hành hạ cháu Hào Anh

đối với cháu Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh). Trước đó, TAND Tối cao tại TP.HCM đã hoãn phiên phúc thẩm ngày 20-9 do luật sư bào chữa cho hai bị cáo Giang, Thơm đề nghị.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Giang và Thơm mỗi bị cáo 23 năm tù giam. Trong đó, 20 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và ba năm tù giam về tội hành hạ người khác. Sau phiên sơ thẩm, vợ chồng Giang, Thơm vẫn một mực kêu oan. Hai bị cáo này cho rằng phần lớn vết thương trên người bé Hào Anh là do tự té xuống đầm tôm và bỏng nước sôi do vô ý. Vì vậy, hai bị cáo này đã kháng cáo và đề nghị giám định lại tỉ lệ thương tật đối với bé Hào Anh.

Q.BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm