Xét xử hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến

Hai băng nhóm trên do Lê Xuân Khánh (1983, còn gọi là Khánh “Thao”, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) và Lê Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Hà", 26 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) cầm đầu.

Đây là một trong những vụ án hình sự có số bị cáo nhiều nhất ở Đà Nẵng, gồm 28 bị cáo.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 15.11.2011, tại vũ trường Phương Đông (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Khánh đã dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Tuấn gây thương tích, khiến Tuấn phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi sơ cứu, khâu vết thương tại bệnh viện, Tuấn liền điện thoại cho Lê Như Quý, Nguyễn Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng “Heo”), Lê Cương, Tô Đình Long và Đặng Đại Dương và một số thanh niên khác đem hung khí là đao, kiếm để đánh trả thù nhưng không tìm thấy Khánh.

Để tiếp tục việc trả thù, đến 20 giờ cùng ngày, Tuấn cùng với Quý, Hùng, Đặng Tuấn, Cương, Hồ Tấn Cường, Phạm Thanh Phúc, Tô Đình Long và Phan Khắc Tiệp chuẩn bị hung khí và cất tại nhà Tuấn, sau đó gọi taxi đến vũ trường Phương Đông tìm Khánh.

Không tìm được, Quý gọi điện cho Khánh hẹn địa điểm đánh nhau. Sau đó, Hùng và Phúc quay về nhà Tuấn lấy hung khí gồm đao, kiếm, mã tấu, roi điện và gọi điện rủ thêm Phạm Đăng Linh, Nguyễn Công Hậu, Lê Thanh Vũ và Bùi Anh Tuấn để đi đánh nhau.

Phần Khánh, sau khi bị thách thức đánh nhau đã gọi điện cho Ngô Tấn Cao, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Long, Lưu Văn Sơn, Lê Hoàng Tuấn, Phan Viết Lâm, Trần Xuân Phước, Trần Quốc Chung, Châu Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Minh Hoàng, Lương Quang Vinh và một số người khác chuẩn bị hung khí (đao, mã tấu, kiếm, cơ bi da) để đánh nhóm Lê Anh Tuấn.

Đến 23 giờ 30 ngày 15.11.2011, hai nhóm Khánh và Lê Anh Tuấn đi taxi mang theo hung khí đến ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định đánh nhau. Khánh xông lên đầu tiên tay cầm đao miệng hô “giết, giết” còn nhóm Khánh chạy theo sau Khánh, tất cả đều cầm mã tấu, dao, kiếm, cán cơ bida làm hung khí. Nhóm Quý gồm: Quý, Lê Anh Tuấn, Cường “Phiêu”, Lê Cương, Hùng “Heo”, Phúc, Long “Tô” và Phan Khắc Tiệp cùng xông đến nhóm Khánh.

Quá trình hỗn chiến, do bị chém trúng nhiều nhát vào người nên Khánh dùng đao đang cầm ném về phía Lê Anh Tuấn rồi bỏ chạy. Khi bỏ chạy Khánh bị vấp ngã trên vỉa hè đường Phan Văn Định, bị Lê Anh Tuấn, Quý, Lê Cương, Hùng “Heo” và Linh xông đến chém liên tiếp. Khi kiếm bị cong, Lê Anh Tuấn đã bỏ kiếm xuống rút con dao găm tiếp tục đâm nhiều nhát vào người Khánh. Hậu quả Khánh chết tại chỗ. Tiệp và Lê Anh Tuấn bị thương.

Được biết, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26.12.

Theo Vũ Phương Thảo (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm