Xe Thành Bưởi bị 'cấm cửa' ở đường Lê Hồng Phong?

“Kể từ 6 giờ ngày 29-10, các ô tô khách trên 25 chỗ ngồi sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường ở quận 10 (TP.HCM). Xe buýt sẽ không bị cấm trong khu vực này”. Sáng 24-10, Sở GTVT TP.HCM cho biết như trên.

Cụ thể, đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thái Tổ) sẽ cấm ô tô khách trên 25 chỗ ngồi lưu thông trên cả hai hướng từ 6 giờ đến 22 giờ. Lộ trình thay thế có thể theo:

Lộ trình 1: Đường Lê Hồng Phong -> đường Lý Thái Tổ -> đường Hùng Vương.

Lộ trình 2: Đường Lê Hồng Phong -> đường Hùng Vương -> đường Nguyễn Chí Thanh -> đường Sư Vạn Hạnh -> đường Ngô Gia Tự -> đường Lê Hồng Phong.

Đoạn đường Lê Hồng Phong cấm xe khách trên 25 chỗ (màu đỏ). Ảnh: Sở GTVT

Đường Trần Nhân Tôn (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hùng Vương) cấm ô tô khách trên 25 chỗ ngồi lưu thông trên cả hai hướng từ 6 giờ đến 22 giờ. Lộ trình thay thế có thể theo:

Lộ trình 1: Đường Trần Nhân Tôn -> đường Nguyễn Chí Thanh -> đường Sư Vạn Hạnh -> đường Ngô Gia Tự -> đường Lê Hồng Phong.

Lộ trình 2: Đường Ngô Gia Tự -> đường Lý Thái Tổ -> đường Hùng Vương.

Đoạn đường Lê Hồng Phong cấm xe khách trên 25 chỗ (màu đỏ). Ảnh: Sở GTVT

Đường Vĩnh Viễn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngô Gia Tự) cấm ô tô khách trên 25 chỗ ngồi lưu thông trên cả hai hướng từ 6 giờ đến 22 giờ. Lộ trình thay thế có thể theo:

Lộ trình 1: Đường Lê Hồng Phong -> đường Ngô Gia Tự -> đường Vĩnh Viễn và ngược lại.

Lộ trình 2: Đường Vĩnh Viễn -> đường Sư Vạn Hạnh -> đường An Dương Vương -> đường Trần Phú -> đường Lê Hồng Phong.

Đoạn đường Vĩnh Viễn cấm xe khách trên 25 chỗ (màu đỏ). Ảnh: Sở GTVT

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND 10 kiểm tra, xác định Công ty TNHH Thành Bưởi tổ chức đón trả khách trung chuyển theo tuyến cố định; đón trả khách theo hợp đồng, du lịch; tổ chức bán vé theo tuyến cố định TP.HCM - Cần Thơ… tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

“Qua đó, xác định tại địa điểm kinh doanh 419 Lê Hồng Phong có hoạt động như một bến xe nhưng không theo quy hoạch. Việc hình thành, kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe trá hình tại 419 Lê Hồng Phong là trái luật gây ách tắc giao thông, phức tạp về an ninh trật tự” - UBND quận 10 nhận định.

Hoạt động của Công ty Thành Bưởi tại 419 Lê Hồng Phong (thuê của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn) được UBND quận 10 nhận định là như một bến xe. Ảnh: GN

Sau đó Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở khảo sát, lắp đặt biển cấm một số phương tiện giao thông trên các tuyến đường trong khu vực để chấn chỉnh trật tự, an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm