Xe máy cháy trơ khung tại trung tâm TP.HCM

Khoảng 21h30 ngày 3/6, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM xảy ra một vụ xe máy cháy.

Thời điểm trên, anh Võ Trọng Hậu (SN 1989, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. Khi Hậu vừa rẽ qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, chiếc xe tắt máy nên anh phải dùng chân đạp cần khởi động.

Chiếc xe máy của anh Hậu cháy trơ khung vào tối 3/6, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Chiếc xe máy của anh Hậu cháy trơ khung vào tối 3/6, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Trong lúc Hậu đạp máy, bất ngờ chiếc xe bốc cháy dữ dội. Một số người dân ở gần đó vội đem 2 bình chữa cháy mini xịt vào chiếc xe để dập lửa nhưng không thành. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe máy của anh Hậu bị cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé cử lực lượng tới hiện trường lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

Theo T.Tiến (Người Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm