Xe đi đám cưới lật ngửa, một người chết, 21 người bị thương

Xe khách 12LD-0056 do anh Nguyễn Văn Cảnh (quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) lái, chở 35 người trên đường từ Lạng Sơn vào huyện Đô Lương (Nghệ An) đi ăn cưới. Tới địa điểm trên thì bị mất lái, đâm gãy cọc tiêu bên đường, lao xuống ruộng và lật ngửa. Tai nạn khiến anh Hoàng Văn Quế (xã Thiện Thuật, Bình Gia, Lạng Sơn) thiệt mạng và 21 người bị thương. Lực lượng CSGT và cảnh sát PCCC phải dùng cưa sắt cưa khung xe và ghế để đưa hành khách còn mắc kẹt trong đống đổ nát ra đưa đi cấp cứu. Công an huyện Nghi Lộc sau đó tạm giữ tài xế về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. “Bước đầu tài xế Cảnh khai nhận do bị thiếu ngủ nên đã ngủ gật khiến xe mất lái” - Thượng tá Trần Đình Thông, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết.

Hiện trường vụ xe khách lật trên ruộng. Ảnh: ĐẮC LAM

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, cũng trên quốc lộ 1A (địa phận phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), xe tải đông lạnh 79C-038.17 (chưa xác định danh tính lái xe) va chạm với xe tải 99C-002.15 đang chạy hướng ngược lại. Hậu quả, hai xe tải móp đầu, vỡ kính, tài xế xe tải bị thương và mắc kẹt trong cabin. Người dân sau đó đã kịp thời dùng xà beng cạy buồng lái giải cứu tài xế. Nhận được tin báo, CSGT thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt giải tỏa ùn tắc và cấp cứu nạn nhân.

Đ.LAM - H.LĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm