Xe cẩu kéo sập cổng nhà văn hóa, ba người chết thảm

Vào thời điểm trên, xe tải gắn cần cẩu do anh Đinh Quang Năng (28 tuổi, trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) chở đồ đám cưới vào khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện Yên Thành để dựng rạp cưới. Cùng ngồi trên xe có anh Đinh Quang Việt (23 tuổi) và cháu Đinh Quang Đức (con trai anh Năng).

Tuy nhiên sau khi hạ đồ đám cưới xong, xe tải từ trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa đi ra đường thì tài xế quên hạ cần cẩu xuống, khiến cẩu tông sập cổng Trung tâm làm bằng bê tông. Chiếc cổng nặng hàng chục tấn sập xuống đè bẹp ca bin xe cẩu khiến anh Năng, anh Việt và cháu Đức mắt kẹt, chết trong ca bin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng ở huyện Yên Thành có mặt tại hiện trường và điều máy cẩu lớn và xe xúc đến phá dỡ các khối bê tông để đưa thi thể cha con anh Năng và anh Việt bị mắc kẹt trong ca bin ra.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đ.LAM

Các hình ảnh thương tâm về tai nạn

Xe cẩu kéo sập cổng nhà văn hóa, ba người chết thảm ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn
 

Xe cẩu kéo sập cổng nhà văn hóa, ba người chết thảm ảnh 2
 Xe xúc đang nỗ lực phá dỡ các khối bê tông để đưa thi thể ba nạn nhân bị mắc kẹt trong ca bin xe tải gắn cần cẩu mang BKS 37C-073.73, ra khâm liệm và đưa về nhà làm lễ an táng. Ảnh: T.DŨNG

Xe cẩu kéo sập cổng nhà văn hóa, ba người chết thảm ảnh 3
Nỗ lực để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài ca bin xe tải

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.