Xe bồn ủi sập nhà, vùi lấp hai mẹ con

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) cùng con trai (10 tuổi) bị vùi lấp dưới đống bê tông đổ nát, người dân xung quanh đã giải cứu hai mẹ con ra ngoài đưa đi cấp cứu. Người lái xe bồn tên Vinh khai bị mất lái, xe tông vào dải phân cách rồi lao vào ủi sập nhà bà Gái. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Xe bồn ủi sập nhà, vùi lấp hai mẹ con ảnh 1

Hiện trường xe bồn lao vào húc sập căn nhà bà Gái. Ảnh: XN

Sáng 20-5, Công an quận 1 thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Đinh Quang Duy (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) - nghi can lái ô tô tông chết anh Ngô Quang Thọ, nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận 1.

Trước đó, lúc 0 giờ 40 ngày 8-5, khi anh Thọ đang thu dọn rác trước nhà 228 Trần Hưng Đạo (quận 1) thì bị một ô tô bốn chỗ, biển số 56S-6012 lao tới tông trực diện. Nạn nhân được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại BV do cú tông khá mạnh. Sau khi gây tai nạn, người lái ô tô bỏ trốn khiến người đi đường bất bình đuổi theo chặn lại và gọi báo Công an phường Cầu Kho, quận 1 đến xử lý.

XUÂN NGỌC - DX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm