Xảy ra động đất trong đêm ở miền núi Hà Tĩnh

Viện Vật lý Địa cầu cho biết vào hồi 15 giờ 16 phút 24 giây (giờ GMT), tức 22 giờ 16 phút 24 giây (giờ Hà Nội) đêm 21-2, một trận động đất có độ lớn 2.7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.497 độ vĩ Bắc, 105.406 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km.

Tâm chấn trận động đất ở Hà Tĩnh

Động đất xảy ra tại khu vực huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Một số người dân ở khu vực Phố Châu, xã Sơn Phúc, xã Sơn Diệm... (huyện Hương Sơn) cho biết họ có cảm nhận được có tiếng nổ dưới lòng đất và rung lắc nhẹ.

Bản đồ huyện miền núi Hương Sơn. 

Trước đó, vào hồi 10 giờ 52 phút sáng 21-2, một trận động đất cường độ 3,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực tỉnh Phongsaly (Lào), cách huyện Mường Nhé (Điện Biên) khoảng 32 km. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (22,382 độ vĩ Bắc và 101,830 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận động đất này không ảnh hưởng đến tỉnh Điện Biên. 

Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, đây là trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực.
Hiện các chuyên gia của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm