Xây dựng tượng đài Lênin tại TP Vinh, Nghệ An

UBND TP Vinh (Nghệ An) đang chuẩn bị thi công công trình xây dựng tượng đài Lênin tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An. Tượng đài Lênin được đúc bằng đồng, cao 3 m.

Khu vực sẽ đặt tượng đài Lênin và vườn hoa ở TP Vinh, Nghệ An. 

Chiều 19-2, tại khu vực xây dựng tượng đài (khu đất bên cạnh ngã năm hải quan, điểm giao nhau đường Lê Nin và đường Nguyễn Phong Sắc) đã được đơn vị thi công là Công ty CP Tân Thắng rào lại để thi công.

Chính quyền tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga đã quyết định trao tặng tỉnh Nghệ An bức tượng Lênin được đúc bằng đồng, có chiều cao 3 m. Tượng được chế tác tại Nga, thời gian tới sẽ vận chuyển sang TP Vinh, Nghệ An.

Phối cảnh tượng đài Lênin và khu vườn hoa ở TP Vinh. Ảnh: ĐL

UBND TP Vinh đã quyết định xây dựng khu vực tượng đài Lênin, vườn hoa và công trình đài phun nước với tổng kinh phí khoảng 8 tỉ đồng.

Khu vực tượng đài Lênin và vườn hoa có diện tích khoảng hơn 3.000 m2. Khu vực đài phun nước (giữa vòng xuyến ngã năm hải quan giao nhau các tuyến đường Lê Nin, Nguyễn Phong Sắc, Lê Hồng Phong, Trường Thi và Phong Định Cảng) có diện tích hơn 1.200 m2.

Khu vực sẽ xây đài phun nước (giữa ngã năm giao thông). Ảnh: ĐL

Theo quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tượng đài Lênin (do ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh ký) thì “mục tiêu xây dựng tượng đài Lênin tại phường Hưng Dũng là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An, Việt Nam và tỉnh Ulyanvosk, Liên bang Nga.

Việc xây dựng tượng đài và đài phun nước cũng nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn cho bộ mặt đô thị thành phố”.

Phối cảnh đài phun nước và khu tượng đài Lênin, vườn hoa. Ảnh: ĐL

Được biết chiều cao đế tượng là 3 m, làm bằng bê tông cốt thép kết hợp xây gạch chỉ, mặt ngoài ốp đá granite, mặt trước có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “LÊ NIN, 1870 - 1924”. Mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “Như là một dấu hiệu của tình bạn”.

Dự kiến đầu tháng 4-2020 sẽ hoàn thành hai công trình trên.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định đặt tên V.I Lê Nin cho tuyến đường có tổng chiều dài 3.200 m, bao gồm đường 3/2 cũ có điểm xuất phát từ ngã năm đảo giao thông cộng thêm 2.000 m của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.