Xây dựng lấn sông rạch còn hành hung cán bộ kiểm tra

Theo ông Hà, gia đình bà Lê Thị Sơn (ngụ phường 26) đã lấn 200 m rạch Xuyên Tâm, đoạn gần cầu Bình Triệu, đối diện Bến xe Miền Đông để xây dựng bãi xe. Khi cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, gia đình bà Sơn không những không hợp tác mà còn hành hung. Quận Bình Thạnh đang chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để giải quyết, đồng thời yêu cầu hộ dân này dỡ bỏ phần lấn chiếm.

Ngoài trường hợp trên, nổi cộm là công trình xây dựng Trung tâm TDTT Ba Son do Công ty TNHH Him Lam làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, công ty này đã xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông rạch và bị chánh Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt. Sau khi nhận báo cáo của quận, UBND TP.HCM đã đề nghị Bộ Quốc phòng thanh tra dự án đầu tư xây dựng Trung tâm TDTT Ba Son. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo UBND quận Bình Thạnh, trên địa bàn quận có khoảng 2.641 hộ dân nằm trong hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch (chưa thống kê dọc theo sông Sài Gòn). Từ năm 2004 đến nay, gần 100 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang này và hiện vẫn còn 38 trường hợp chưa xử lý.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm