Xây dựng khu đô thị lấn biển Cần Giờ tầm cỡ quốc tế

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cho biết như trên tại buổi giám sát khu đô thị lấn biển Cần Giờ ngày 7-11.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ có quy mô 1.080 ha, nằm trên địa bàn xã Long Hòa, cách trung tâm TP khoảng 80 km. Năm 2007, UBND TP đã có quyết định giao 600 ha đất tại đây cho Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ để xây dựng hệ thống công trình du lịch ven biển; sau đó dự án được mở rộng thêm 480 ha.

Gần 10 năm nay dự án vẫn chưa triển khai được do TP chưa huy động được nguồn lực để thực hiện.

Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Cần Giờ cho biết hiện công ty này đã tiến hành san lấp được 15,5 ha, dự kiến cuối năm 2015 sẽ bắt đầu khởi động dự án. Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị dự án có thể bố trí thêm chỗ đậu thủy phi cơ, trực thăng, trung tâm hội nghị, trung tâm văn hóa, phim trường, điện ảnh… để thu hút khách du lịch và xứng tầm của một khu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm