Xây dựng ba cảng cá ngừ đại dương chuyên dụng

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát thống nhất với đề xuất của lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa xây dựng ba cảng cá ngừ đại dương chuyên dụng tại các địa phương này với tổng kinh phí 450 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng nhiều đại diện các ban, ngành trung ương cũng thống nhất xây dựng một trung tâm giao dịch, đấu giá cá ngừ đại dương tại Khánh Hòa có chức năng thẩm định, nghiên cứu, xúc tiến thương mại về cá ngừ với kinh phí hơn 150 tỉ đồng. Dự kiến các dự án trên sẽ triển khai từ nay đến năm 2018.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện Bộ NN&PTNT đang tập trung ưu tiên chuyển giao khoa học công nghệ, đóng mới, cải hoán tàu thuyền, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho ngư dân; trong đó Chính phủ hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo. Bộ đang khuyến khích thực hiện mô hình liên kết giữa ngư dân với doanh nghiệp thông qua các tập đoàn, tổ đội đánh bắt xa bờ nhằm nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương. Ngoài ra, Bộ cũng xúc tiến mở rộng thị trường, tham gia Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương để nâng sản lượng cá ngừ đại dương xuất khẩu. Trong năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu cá ngừ đại dương ra 100 nước với giá trị hơn 560 triệu USD.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm