Xây cầu tặng người dân vùng xa Long An

Trước đây, nhiều hộ dân ở ấp hằng ngày qua lại cầu tạm dài gần chục mét bằng ván gỗ ọp ẹp, rất nguy hiểm, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Bà con đã đề đạt nguyện vọng lên ngành chức năng mong muốn có một cây cầu vững chãi. Tuy nhiên, do kinh phí eo hẹp nên địa phương chưa thực hiện được. Thấu hiểu mong mỏi của người dân, thông qua chính quyền xã, hai nhà thơ Thanh Sử và Thanh Yến đã tài trợ xây cây cầu bê tông tặng người dân ấp Vĩnh Viễn với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm