Xây cầu nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ

Theo đề xuất, cây cầu này từ đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) bắc qua sông Soài Rạp nối vào trục đường Bắc-Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ). Tổng mức đầu tư tạm tính hơn 5.300 tỉ đồng, được đề nghị đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Theo doanh nghiệp này, nếu cầu được xây sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ trung tâm TP.HCM đến huyện Cần Giờ và ngược lại, sẽ phá thế cô lập của huyện Cần Giờ.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm