Xây cầu nối đường Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Tri Phương

Sáng nay (29-12), tại lễ khởi công công trình cầu nối đường Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Tri Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa chia sẻ: "Công trình sẽ giải quyết ùn tắc cho đường Ba Đình và từng bước giảm ùn tắc cho cả cầu Chánh Hưng, quận 8".

Quy mô công trình có ba nhánh kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương và đường Võ Văn Kiệt.

Theo đó, nhánh N1 đi từ đường Võ Văn Kiệt, hướng từ Chợ Lớn ra, đi lên cầu Nguyễn Tri Phương có chiều dài 122 m, rộng 6,5 m.

Nhánh N2 từ cầu Nguyễn Tri Phương quẹo phải, hạ xuống đường Võ Văn Kiệt để đi về phía quận 1 có chiều dài 149 m, rộng 6,5 m.

Nhánh N3 kết nối với nhánh N1 và cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu, vượt qua kênh Tàu Hũ rồi kết nối vào đường Ba Đình, quận 8. Nhánh N3 dài 176 m, rộng 6,46 m.

Sau khi hoàn thành, nhánh N3 bảo đảm cho toàn cầu Nguyễn Tri Phương rộng bốn làn xe, tăng khả năng lưu thoát cho cầu.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (giữa) cùng lãnh đạo TP tại lễ khởi công công trình sáng nay.

Tổng trị giá xây dựng công trình là hơn 195 tỉ đồng, không phải giải phóng mặt bằng. Thời gian xây dựng từ 2016 đến 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm