Xâm hại trẻ em, lãnh 13 năm tù

Chiều 19-6-2011, Sang rủ một số cháu bé, trong đó có cháu L. (năm tuổi) đến ao cá gần nhà để bắt thằn lằn. Lợi dụng nơi vắng vẻ, Sang nảy sinh ý định đen tối nên dẫn cháu L. vào đám cỏ tranh rồi thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị một hàng xóm phát hiện nên Sang dừng lại, dẫn cháu L. về nhà. Ngay sau đó, người hàng xóm nói cho gia đình cháu L. biết chuyện. Gia đình cháu đã làm đơn tố giác Sang.

Tòa xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần lao động nghèo, nhận thức pháp luật có phần hạn chế; sau khi gây án đã ra đầu thú; đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên đã phạt như trên.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm