Xác minh vụ hai họ bị ngộ độc sau tiệc cưới

Ngày 27-12, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ ngộ độc tập thể sau tiệc cưới ngày 17-12 tại thôn 3, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

Cụ thể, tổng số khách tham dự tiệc cưới là 800 người. Sau tiệc cưới có 33 người bị triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy.

Trong số này 11 người họ nhà gái nhập viện tại BV Đa khoa huyện Tánh Linh; 14 người họ nhà trai điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân và có tám người tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Toàn bộ những người bị ngộ độc sau đó đều ổn định và xuất viện. Tuy nhiên, cùng với thời gian trên tại địa bàn thôn 3, xã Suối Kiết có một trường hợp bị tử vong và được đồn thổi là do bị ngộ độc tại tiệc cưới khiến nhiều người hoang mang.

Qua xác minh, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Phước Long (32 tuổi). Nguyên nhân tử vong là do đột tử lúc 3 giờ 30 ngày 17-12 tại phòng trọ ở huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về thôn 3, xã Suối Kiết mai táng. Do đó, trường hợp tử vong này không liên quan đến vụ ngộ độc sau tiệc cưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm