Vùng tâm bão gượng dậy trong đổ nát

Gần một tuần sau khi bị tâm bão số 12 ập vào tàn phá, khắp nơi ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vẫn ngổn ngang, đổ nát. Cuộc sống không thể dừng lại, người dân Vạn Ninh đang cố vượt qua nỗi đau mất mát, gắng gượng khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai.

Khắp nơi, các lực lượng vũ trang giúp người dân dọn dẹp đường sá, sửa chữa nhà ở. 

Các khu dân dọc đường ven biển thị xã Vạn Giã, huyện Vạn Ninh như vừa trải qua một trận bom. Ảnh: TẤN LỘC

Đến nay, huyện Vạn Ninh vẫn chưa thể thống kê số lượng tàu thuyền bị bão đánh chìm do quá nhiều. Lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại gần như hoàn toàn, ao đìa nuôi tôm, ốc hương cũng bị tan hoang. Chỉ riêng về thủy sản, huyện Vạn Ninh bị thiệt hại gần 3890 tỉ đồng. Tuy nhiên, người dân đang nỗ lực khôi phục các hoạt động khai thác thủy sản. Trong ảnh là cảnh nhộn nhịp trở lại tại cảng cá Đầm Môn, xã Vạn Thạnh. Ảnh: TẤN LỘC

Ngành thủy sản huyện Vạn Ninh bị thiệt hại nặng nhất tỉnh Khánh Hòa trong khi phần lớn người dân địa phương sống bằng nghề này. Để sớm ổn định cuộc sống, người dân đang nỗ lực khôi phục lại các hoạt động khai thác, mua bán thủy sản. Trong ảnh là cảnh mua bán cảng cá Đầm Môn. Ảnh: TẤN LỘC

Phần lớn các công trình hạ tầng giao thông, trường học, công sở... ở huyện Vạn Ninh bị tàn phá. Hiện nay, các lực lượng vũ trang nỗ lực giúp người dân dọn dẹp đường sá. Ảnh: TẤN LỘC

Do số nhà sập ở huyện Vạn Ninh quá nhiều, người dân đang rất cần sự tiếp sức của cộng đồng.

Theo UBND huyện Vạn Ninh, phần lớn hầu hết hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện vẫn chưa thể khôi phục. Ảnh: TẤN LỘC

Số lượng tàu thuyền ở huyện Vạn Ninh bị chìm, đánh vỡ rất lớn. Hiện nay, người dân đang cố gắng trục vớt hoặc đưa tàu từ trên bờ trở lại biển. Ảnh: TẤN LỘC

Chiếc tàu gần 1 tỉ đồng của gia đình ông Hà Lợi (81 tuổi, ngụ tổ 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) bị bão ném lên bờ, đánh vỡ tan tành. Ông Lợi đang nhặt nhạnh những gì còn lại. Ảnh: TẤN LỘC

Chiếc tàu bị vỡ, ngư cụ cũng bị bão xé nát, vung khắp nơi. Anh Hà Lợi tìm nhặt lại những tấm lưới rối tinh trên bờ. Ảnh: TẤN LỘC

Đến ngày 10-11, huyện Vạn Ninh đã ghi nhận có đến 19 người chết, là địa phương có số người thiệt mạng do bão nhiều nhất ở Khánh Hòa.

Nhiều khả năng, con số đau buồn này chưa dừng lại khi vẫn còn một người mất tích, vẫn còn tìm thấy thi thể nạn nhân trên các vùng biển. Ngoài ra, huyện Vạn Ninh còn có hơn 70 người bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện.

Thống kê của UBND huyện Vạn Ninh đến ngày 10-11, địa phương này có đến gần 650 căn nhà bị sập hoàn toàn, trên 19.700 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; trong đó hơn 4.100 căn bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại toàn huyện lên trên 4.650 tỉ đồng, đó là chưa tính thiệt hại về nhà ở, tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm