Vụ tự thu hơn 1 tỷ đồng “chống trượt”: Việc rõ như ban ngày, sao còn phải điều tra?

Chiều ngày 10-7, liên quan đến vụ tự thu hơn 1 tỷ đồng chống trượt, tại buổi họp báo tháng 6-2014, Phó Giám đốc Sở Giáo dục ông Hoàng Tiến Hiện báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, đến nay 3 cán bộ viên chức vi phạm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh đề nghị xác minh làm rõ, xử lý những vi phạm theo pháp luật.

Phó Chủ tịch UNND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt: "Không lẽ lại phải đưa lên Quốc hội họp, rồi thêm một lần nữa ngành giáo dục Thanh Hóa bị bêu riếu?".
Ảnh: Đ. TRUNG 

Tuy nhiên, cũng tại buổi họp báo ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Việc đã rõ như ban ngày, ai đứng ra thu, ai nộp có tên tuổi thì rõ rồi, sao cứ phải điều tra làm gì? Mọi thứ đã minh bạch. Vụ việc kéo dài suốt một năm qua, không lẽ còn phải chờ đến bao giờ? Cứ vòng vo mãi không xong.

Không lẽ lại phải đưa lên Quốc hội họp, rồi thêm một lần nữa ngành giáo dục Thanh Hóa bị bêu riếu. Tôi yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cán bộ, công chức liên quan tham gia mua đầu vào lớp thạc sĩ Quản lý kinh tế - Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xử lý một cách nghiêm túc. Không báo cáo vòng vo rồi khiển trách nữa! Áp dụng ngay NĐ 27/12-NĐ-CP, làm thẳng luôn theo nghị định. Lãnh đạo, công chức nào đã bị khiển trách mà tiếp tục vi thì phải xử lý bằng hình thức cao nhất”.

Trung tâm GD-TX tỉnh Thanh Hóa nơi xảy ra vụ tiêu cực chống trượt hy hữu tại Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG 

Trước đó như Pháp luật TP HCMđã đưa tin, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm điểm các cá nhân tập thể có liên quan đến những tiêu cực trong việc tự ý thu tiền chống trượt. Sau khi một số học viên phản ánh cán bộ, giảng viên tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã tự ý thu 40 học viên mỗi người 28 triệu đồng để chống trượt lớp Cao học Quản lý Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT Thanh Hóa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Trung tâm báo cáo rõ sự việc. Đại diện Sở GD-ĐT, ông Lê Văn Hoa Phó Giám đốc Sở đã yêu cầu Trung tâm GD-TX tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm quản lý, tập thể, cá nhân có liên quan.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm