Vụ tiêu cực đất đai Gò Môn: Hoãn xử phúc thẩm vì luật sư vắng mặt

Theo tòa, một luật sư của nguyên chủ tịch quận Gò Vấp Trần Kim Long xin hoãn phiên tòa vì phải tham gia một vụ án khác tại Hà Nội, còn một luật sư vắng mặt không lý do. Bị cáo Long cũng xin hoãn xử để tiếp xúc lại với hai luật sư. Dự kiến phiên xử này sẽ được mở lại vào đầu tháng 10 tới.

Tháng 6-2010, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Long 26 năm tù về hai tội đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau đó VKS TP kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt và buộc Long thêm tội nhận hối lộ. VKS cũng kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với Phạm Thị Tuyết Lan, người thu gom đất đai trái phép và đưa hối lộ cho các quan chức (VKS đề nghị phạt Lan tù chung thân nhưng tòa chỉ xử 25 năm tù). Trong khi đó, Lan kháng cáo kêu oan về tội đưa hối lộ. Nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn Tính cũng kháng cáo xin giảm bản án 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm