Như chúng tôi đã thông tin, trong việc nhận đổi trái phép 100 USD, tiệm vàng Hoàng Mai (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt 400 triệu đồng (không tịch thu 100 USD tang vật). Cơ sở xử phạt được nêu ra là tiệm vàng Hoàng Mai đã hoạt động ngoại hối trái phép.
Liên quan đến việc thu đổi ngoại tệ trái phép của các tiệm vàng, hiện các nơi đều căn cứ vào Nghị định 95/2011 của Chính phủ nhưng lại đưa ra hai cách phạt không thống nhất nhau:
1.Phạt 75 triệu đồng (mức trung bình cộng) và tịch thu số USD tang vật về hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
2.Phạt 400 triệu đồng (mức trung bình cộng), không tịch thu tang vật về hành vi hoạt động ngọai hối trái phép.
Vậy phạt theo cách nào là hợp lý? Pháp Luật TP.HCM Online mời bạn đọc đóng góp ý kiến.
levucailay
Nam Xuân
Chan nguyen
Tuan
Huỳnh Hoàng Phong
DŨNG
Đã ra quyết định xử phạt rồi mà còn hỏi ý kiến độc giả làm gì nữa ???? Có thay đổi được hay không ???? .
Nếu chỉ hỏi mức phạt như trên có nặng tay hay không ? Rõ ràng là qúa nặng cho một doanh nghiêp tư nhân kinh doanh vàng vi phạm lần đầu .
Ninh - mái lá quán
ducminh
Quân Tăng Thành
Thanh LOng
Hiện thêm bình luận
HủyTrả lời bình luận