Vụ thanh sắt hơn nửa tấn rơi giữa đường: Tạm dừng thi công

Việc cừ thép nặng 630 kg từ độ cao 10 m rơi ra giữa đường khi thi công nhà ga số 4 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cũng được báo cáo cho UBND TP Hà Nội cùng ngày. Trước đó, sáng 11-5, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã làm việc với nhà thầu thi công là Công ty Posco. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗ treo cẩu ở đầu cừ bị nứt nhưng không được kiểm tra kỹ nên khi cẩu lên nứt rách rộng, tuột khỏi móc làm rơi cây cừ. Tại cuộc họp, chủ đầu tư đã yêu cầu dừng việc ép cừ ở ga số 4 (đoạn xảy ra sự cố) và tám nhà ga khác đều do Posco làm nhà thầu và giao tư vấn kiểm tra lại trước khi thi công tiếp. Ông Lee San Don, Giám đốc dự án của Posco, đã xin lỗi vì chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến sự cố trên và cam kết sẽ không để xảy ra sự cố tương tự.

Như đã thông tin, tối 10-5, tại công trường tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội (đoạn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một thanh sắt lớn bất ngờ rơi xuống đường. May mắn sự việc không gây thiệt hại về người dù lúc này có rất nhiều người đang đi trên đường. Được biết thanh sắt này là loại cọc cừ larsen, được sử dụng trong xây dựng bờ kè, cầu đường, cấp thoát nước, hầm các công trình nhà cao tầng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm