Vụ tham nhũng tại ALC II VKS đề nghị giữ nguyên hai án tử

Nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quang Vinh Phạm Văn Hai cũng không thừa nhận là đồng phạm tham ô với Hảo.

Phát biểu đầu phần tranh luận, đại diện VKS đã yêu cầu HĐXX bác các lời khai trên vì không đúng với bản chất vụ án. Án sơ thẩm xử đúng người, đúng tội, xác đáng nên VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm là phạt Hảo và Hai mức án tử hình.

Bên cạnh đó, đại diện VKS rút một phần kháng nghị tăng hình phạt đối với nguyên phó tổng giám đốc ALC II Nguyễn Văn Tài (sơ thẩm phạt 14 năm tù) và nguyên trưởng phòng kế toán ALC II Lê Thị Tám (sơ thẩm phạt năm năm tù). Theo đại diện VKS, bị cáo Tài đang bị bệnh nặng, còn bị cáo Tám tại phiên tòa phúc thẩm đã thành khẩn khai báo.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: H.YẾN

Đại diện VKS chỉ đề nghị tòa chấp nhận kháng nghị tăng án đối với nguyên phó phòng cho thuê ALC II Tôn Quang Việt vì bị cáo này là đồng phạm giúp sức tích cực cho Hảo và Hai. Bản án sơ thẩm chỉ phạt Việt năm năm tù là chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đối với kháng cáo xin giảm án của các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ, trừ nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phú Gia Khương Minh Hiệp (xin được xử vắng mặt). Theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm phạt Hiệp ba năm tù là có phần nặng.

Về phần dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị và kháng cáo của ALC II (nguyên đơn dân sự), đề nghị tiếp tục kê biên khu căn hộ Trường An tại khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) thuộc sở hữu của Công ty Hàm Rồng để đảm bảo thi hành án.

Hôm nay (2-7), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm