Vụ tàu cá bị chìm tại Bình Thuận: Chưa tìm được cả người lẫn tàu

UBND huyện cũng động viên gia đình chủ tàu tiếp tục thuê phương tiện để tìm kiếm ông Huệ cũng như con tàu bị chìm.

Trước đó, chiều 1-8, tàu cá BTh 96947 TS (trên tàu có bảy lao động) khai thác tại vùng biển cách bờ khoảng 26 hải lý. Lúc tàu chuyển hướng thì bị sóng đánh vào mạn khiến nước tràn vào khoang máy làm tàu chìm và một thuyền viên là ông Lê Văn Huệ mất tích.

Theo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Thuận, sau khi nhận được tin báo, nhiều tàu thuyền đã đến khu vực tàu cá bị chìm và cứu được sáu người. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh và độ sâu ngư trường đánh bắt tương đối lớn (khoảng 47-60 m) nên việc tìm kiếm cả tàu lẫn người mất tích đến nay vẫn chưa thành công.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm