Vụ sà lan tông vỡ cầu Hóa An: khởi tố, bắt giam hai người

Cao Văn Ân (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là lái tàu chính về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và Nguyễn Văn Lường (35 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Nguyễn Văn Lường, người lái sà lan tông vào cầu. 

Theo kết quả điều tra, chiều ngày 30-4, Cao Văn Ân đã giao cho Nguyễn Văn Lường (không có giấy phép lái tàu) điều khiển đầu kéo LA 00660H kéo theo sà lan LA 05400 lưu thông trên sông Đồng Nai. Đến tối cùng ngày thì Lường cùng một phụ lái đi cùng là Huỳnh Ngọc Trắng (24 tuổi, cùng tỉnh Long An) tổ chức nhậu, uống hàng chục lon bia khiến cả hai cùng say xỉn. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, Trắng nằm ngủ còn Lường điều khiển tàu kéo sà lan chạy ngược sông Đồng Nai lên xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) để chở đá. Tuy nhiên do quá say nên Lường mất phương hướng điều khiển sà lan về lại hướng Long An và đâm vào trụ số 10 và 11 dầm cầu Hóa An cũ làm vỡ hơn khoảng 8m bê-tông, lòi cốt thép bên trong.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên cầu Hóa An cũ. Đối với phần nhánh của cầu Hóa An mới, chỉ cho phép xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ, ô tô du lịch dưới 30 chỗ ngồi trở xuống và xe buýt lưu thông để đảm bảo trọng tải cũng như tránh bị ùn tắc giao thông trên cây cầu này. Tất cả các phương tiện còn lại cấm lưu thông.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm