Vụ nổ bồn nấu thép tại công ty Pomina: 10 nạn nhân nhập BV Chợ Rẫy

 Công nhân bị phỏng nặng được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

Ba bệnh nhân Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi), Đoàn Lê Phương (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Viễn (35 tuổi) bị phỏng 40 – 50% ở đùi, tay, mặt.

Ba  bệnh nhân Trương Ngọc Đức Tài (24 tuổi), Hồ Thế Chinh (25 tuổi) và Đoàn Lê Qúy (20 tuổi) bị phỏng 20% - 25% rải rác ở đùi, tay, mặt, lưng.

Hai bệnh nhân khác là Đào Văn Dũng (25 tuổi) và Nguyễn Thành Long (28 tuổi) bị phỏng 10% - 15% tay, chân.

Đặc biệt, có hai nạn nhân bị nặng nhất là Hoàng Thanh Thịnh (49 tuổi)  và Nguyễn Văn Thái (23 tuổi), bị phỏng hơn 90% diện tích độ 2,3, tiên lượng rất dè dặt.

Theo lời kể của các bệnh nhân, họ làm ca từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 11-4. Khoảng  6 giờ 30 tối, tức  gần tan ca thì xảy ra nổ, nắp bồn nấu thép bị bung ra, lửa và tia nung thép đã bắn vào các công nhân đang làm việc (có 13 người đang làm gần bồn).

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm