Vụ máy bay rơi: Vì sao điện thoại hành khách mất tích đổ chuông?

Hôm 12-3, gia đình các thân nhân cũng đã chuyển cho đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh Datuk Iskandar Sarudin số điện thoại của một hành khách đi trên chuyến bay mất tích MH370 vì gọi chuông vẫn reo cho đến khi cuộc họp báo diễn ra.

Theo báo The Star, họ yêu cầu ông Iskandar trả lời vì sao chuông điện thoại của hành khách này vẫn reo. Liệu có phải chiếc máy bay đang đáp ở đâu đó trên mặt đất hay không.

Họ cũng cho rằng Chính phủ Malaysia đang có những cuộc đàm phán bí mật với những kẻ khủng bố đang chiếm giữ chiếc máy bay.

Đó là lý do mà các quan chức Malaysia trước đó đã nói hớ rằng chính phủ nước này vẫn đang hi vọng hành khách trên máy bay MH370 vẫn còn sống.

Khi được yêu cầu công bố những dữ liệu liên quan đến chuyến bay mất tích mà radar của quân đội Malaysia đã ghi nhận được tín hiệu của chuyến bay, một quan chức Chính phủ Malaysia trả lời rằng hiện nay chưa phải là thời điểm công bố những thông tin này khiến gia đình các hành khách càng giận dữ và hoài nghi.

Báo Tân Kinh cho biết vì lo lắng và giận dữ, gia đình của những hành khách Trung Quốc đi trên chuyến bay MH370 chỉ trích Chính phủ Malaysia đã trì hoãn và không minh bạch trong trách nhiệm cứu hộ cũng như tìm tung tích chuyến bay.

Đại sứ Iskandar cho biết Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh sẽ cấp visa trong ngày cho gia đình thân nhân của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 muốn sang Kuala Lumpur để nắm tình hình.

Tuy nhiên, nhà phân tích công nghệ và biên tập viên tờ E-Commerce Times Jeff Kagan nói với CNN rằng việc chuông điện thoại vẫn reo không thể kết luận được chuyện gì.

“Khi ta nghe điện thoại đầu bên kia đổ chuông, lúc đó nó đang kết nối với mạng và đang tìm cách định vị vị trí của người nhận cuộc gọi. Nếu không tìm thấy điện thoại trong vòng vài phút, vài lượt đổ chuông, nó sẽ tự động ngắt kết nối. Đó là những gì đang xảy ra - ông nói - Vì vậy, người ta nghe thấy tiếng đổ chuông đầu bên kia và nghĩ rằng họ đang được kết nối với người thân. Thực tế không phải như vậy. Đó là cách mạng di động gửi tín hiệu đến điện thoại khác”.

Việc thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 nghe điện thoại người thân đổ chuông không thể kết luận được điều gì - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Kagan cũng nói không thể phán đoán việc chuông điện thoại reo trong trường hợp cụ thể này có ý nghĩa gì.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Chính phủ Malaysia đã nhờ Ấn Độ hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên đã liên lạc với nhau từ hôm qua và vẫn đang thảo luận về công tác hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ.

Song vẫn chưa quyết định được Ấn Độ sẽ tìm kiếm trong khu vực nào. Ấn Độ có một căn cứ chỉ huy quân sự lớn ở đảo Nicobar và Andaman cũng như hải quân nước này thường xuyên tuần tra ở eo biển Malacca.

Theo TTO

Vụ máy bay rơi: Vì sao điện thoại hành khách mất tích đổ chuông? ảnh 2

Việc thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 nghe điện thoại người thân đổ chuông không thể kết luận được điều gì - Ảnh: Reuters

Vụ máy bay rơi: Vì sao điện thoại hành khách mất tích đổ chuông? ảnh 3

Việc thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 nghe điện thoại người thân đổ chuông không thể kết luận được điều gì - Ảnh: Reuters

Vụ máy bay rơi: Vì sao điện thoại hành khách mất tích đổ chuông? ảnh 4

Việc thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 nghe điện thoại người thân đổ chuông không thể kết luận được điều gì - Ảnh: Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm