Vụ lật xe tại Đà Nẵng: Hỗ trợ nạn nhân về quê ăn Tết

Trưa 12-2, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo một số ban, ngành của TP đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân vụ lật xe khách.

Thăm hỏi các nạn nhân, ông Minh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH lập tức liên hệ với gia đình các nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ, bố trí phương tiện đưa những hành khách đã được xuất viện về quê cho kịp Tết.

Với những nạn nhân bị thương nặng, ông Minh yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa. Đặc biệt quan tâm đến hai hành khách đang phải mổ cấp cứu.

Liên quan hai nạn nhân tử vong, ông Hồ Kỳ Minh chỉ đạo cho xe đưa thi thể về quê mai táng.

Ông Hồ Kỳ Minh trao quà hỗ trợ các hành khách bị thương. Ảnh: V.N

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Cường (Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng) cho hay, thừa ủy quyền của Ban An toàn giao thông Quốc gia, đơn vị trao 5 triệu đồng/người tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương.

Tổng mức hỗ trợ cho các nạn nhân đang tăng lên liên tục. Trong đó, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong, 3 triệu đồng/người bị thương.

UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ 7 triệu đồng/người tử vong, 3,5 triệu đồng/người bị thương. UBND huyện Hòa Vang hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương.

Như đã thông tin, vụ lật xe khách xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên đường tránh Nam Hải Vân (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Tài xế xe khách là Trần Quốc Việt (SN 1978, trú huyện Đức Hòa, Long An) điều khiển xe lưu thông TP.HCM – Quảng Bình.

Hậu quả, hai người tử vong tại chỗ, 11 bị thương. Trong đó có hai người bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm