Vụ Hào Anh bị hành hạ: ngày 20-9 xét xử phúc thẩm Giang - Thơm

Phiên tòa dự kiến được xét xử vào sáng 20-9 tại trụ sở TAND tỉnh Cà Mau.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-6, hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Giang (chủ trại tôm giống Minh Đức) và Mã Ngọc Thơm (vợ Giang) cùng phạm hai tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.

Mỗi bị cáo Giang - Thơm bị phạt 23 năm tù giam, trong đó 20 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và 3 năm tù giam về tội “hành hạ người khác”.

Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Giang - Thơm hành hạ em Hào Anh gây tổn hại sức khỏe 66,83%.

Vợ chồng Giang - Thơm làm đơn kháng cáo, trong đơn hai vợ chồng thừa nhận nhiều lần hành hạ Hào Anh nhưng không nghiêm trọng đến mức như quy kết trong cáo trạng của Viện kiểm sát và bản án sơ thẩm.

Hai vợ chồng cho rằng bản án tuyên như vậy là chưa khách quan, không đúng với bản chất sự việc vì bị cán bộ điều tra dụ dỗ, ép cung; lời khai của Hào Anh là không đúng sự thật…

Ngày 16-9. tiếp xúc với phóng viên, bị cáo Giang cho biết gia đình đã thuê luật sư bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm.

Theo TRUNG CƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.