Vụ cấp hàng loạt giấy đỏ trái luật: Kỷ luật Đảng 6 cán bộ lãnh đạo

Cùng liên quan sai phạm, các ông Ngô Xuân Phát (giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ), Nguyễn Tấn (phó phòng Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Xuân Thanh (phó Phòng Quản lý đô thị), Trương Ngọc Vinh (giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) và Nguyễn Hữu Bá (Bí thư đảng ủy phường Mỹ Hải) cũng bị các chi bộ cơ sở đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm ra quyết định hình thức kỷ luật về mặt đảng từ khiển trách đến cảnh cáo.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, sáu cán bộ lãnh đạo trên có liên quan trực tiếp trong vụ Phạm Tấn Phong (nguyên giám đốc Công ty TNHH Sơn Trang) câu kết một số cán bộ, nhân viên dưới quyền lập khống các giấy tờ kê khai đất hoang, sang nhượng đất, hồ sơ xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất, tham mưu cho UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm cấp giấy đỏ trót lọt cho 13 trường hợp với tổng diện tích trên 13.700 m2, gây thiệt hại trên 900 triệu đồng. Trong đó, ông Quân khi còn là Chủ tịch UBND phường Mỹ Hải đã ký, xác nhận hầu hết hồ sơ xin cấp giấy đỏ này.

Vụ án đã được khởi tố điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm. Sau đó, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận hủy án, trả hồ điều tra lại vì chưa làm rõ trách nhiệm hình sự đối với sáu cán bộ lãnh đạo nêu trên.

                                                                   MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm